Người từng bắt giữ ông Gaddafi bị sát hại

27/09/2012 03:20 GMT+7

AFP ngày 26.9 đưa tin căng thẳng ở thành phố Misrata, miền tây Libya, tăng lên sau cái chết của chàng trai Omar Ben Shaaban, 22 tuổi, người từng tham gia nổi dậy chống lại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Tay súng Shaaban trở nên nổi tiếng vì bắt được đại tá Gaddafi hồi năm ngoái tại thành phố Sirte trước khi ông bị sát hại. Đến tháng 7 vừa qua, một nhóm vũ trang bắt cóc “người hùng” Shaaban tại thị trấn Bani Walid, từng là thành lũy cuối cùng của lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Nhờ vào nỗ lực trung gian, Shaaban được trả tự do sau 50 ngày bị bắt giữ. Anh được chuyển sang Pháp để điều trị nhưng vẫn không qua khỏi vì thương tích quá nặng. Ngày 25.9, thi thể của người này được đưa về quê nhà là thành phố Misrata. Hiện tại, chính quyền Libya đang truy tìm các thủ phạm đã bắt cóc Shaaban để đưa ra tòa xét xử.

Lê Loan

>> Niger bác tin cho phép con trai Gaddafi rời nước này
>> Nhà Gaddafi “rửa tiền ở Bỉ”
>> Ý tịch thu 1,5 tỉ USD của Gaddafi
>> Ông Sarkozy từng nhận 50 triệu euro của đại tá Gaddafi?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.