Thủ quỹ lấy tiền ngân hàng đánh đề lãnh án

26/09/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Lợi dụng sơ hở của nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Nguyễn Thị Ngoan đã lấy hơn 785,5 triệu đồng và đánh đề thua sạch.

(TNO) Ngày 25.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Ngoan (28 tuổi, trú xã Xuân Hòa, H.Nam Đàn, Nghệ An) 7 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

>> Lấy gần 800 triệu đồng của ngân hàng đi đánh đề
>> Đề nghị truy tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng

Theo cáo trạng, sau gần 3 năm làm thủ quỹ Phòng giao dịch Hòa Khánh, chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tại Đà Nẵng, Ngoan được điều chuyển về làm thủ quỹ Phòng giao dịch Sơn Trà, nhận nhiệm vụ tiếp nhận thùng tiền và tiền tiếp quỹ cũng như xuất - nhập tiền, tài sản trong ngày…

Ngày 30.12.2011, Ngoan chuyển thùng tiền Phòng giao dịch Sơn Trà về chi nhánh SHB Đà Nẵng để nhập kho nhưng không ở lại kiểm đếm mà bỏ về. Không gọi được cho Ngoan, nhân viên SHB Đà Nẵng lập biên bản và đưa tiền vào kho.

Đến ngày 31.12.2011, SHB Đà Nẵng tiến hành kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ cuối năm của Phòng giao dịch Sơn Trà thì phát hiện thiếu hơn 785,5 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 9.2011, Ngoan chuyển đến Q.Ngũ Hành Sơn và quen biết Lê Thị Miên (20 tuổi, quê H.Lệ Thủy, Quảng Bình) trong quá trình đi chợ Bắc Mỹ An.

Ngoan thấy Miên hay ghi đề nên từ tháng 10.2011, Ngoan đánh đề với Miên bằng tiền túi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lần.

Cuối tháng 11.2011, Ngoan thua 50 triệu đồng và bắt đầu lấy tiền quỹ Phòng giao dịch Sơn Trà để đánh đề.

nhân viên shb đà nẵng
Ngoan nhận mức án 7 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo cáo trạng, tổng cộng Ngoan đã 11 lần lấy tiền tồn quỹ của phòng giao dịch này. Cứ từ 1 đến 3 ngày Ngoan “thụt két” 1 lần, mỗi lần lấy từ 20 đến 120 triệu đồng.

Khi quỹ âm, Ngoan viện cớ hôm sau có người rút tiền nên đề nghị SHB Đà Nẵng tiếp quỹ hoặc cho giữ lại số tiền vượt mức quy định.

Trong tháng 12.2011, Ngoan lấy hơn 785,5 triệu đồng của Phòng giao dịch Sơn Trà đánh đề mỗi lần từ 2 - 5 triệu đồng.

Ngoài mức án 7 năm tù, Ngoan còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã lấy của SHB Đà Nẵng. Trước đó, Ngoan đã bồi thường được 100 triệu đồng.

Nguyễn Tú

>> Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng
>> Bắt 1 cán bộ ngân hàng vỡ nợ hơn 20 tỉ đồng
>> Tin thêm về phiên xử vụ lừa đảo 140 tỉ đồng
>> Bắt 3 người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả
>> Xét xử vụ lừa đảo trên 20 tỉ đồng
>> Lừa đảo tiền tỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.