Đột nhập vào nhà giết người, cướp của tại Phú Quốc

26/09/2012 03:15 GMT+7

Ngày 25.9, tại tổ 2, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, H.Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra một vụ giết người cướp tài sản nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phi (32 tuổi) và 2 con trai Nguyễn Viết Cường (10 tuổi), Nguyễn Chí Đại (7 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch do bị đa chấn thương.

Ông Trần Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Gành Dầu, cho biết vụ án xảy ra vào khoảng 2 giờ khuya cùng ngày. Trong lúc 3 mẹ con chị Phi đang ngủ trong nhà (chồng chị Phi là anh Dũng đi biển) thì bị hung thủ đâm nhiều nhát bằng vật nhọn; trong đó cháu Cường bị nặng nhất.

 Chị Phi và cháu Đại
Chị Phi và cháu Đại nằm hôn mê tại bệnh viện - Ảnh: Giang Sơn

Đến đầu buổi chiều, chị Phi đã tỉnh lại và bước đầu khai với cơ quan điều tra: vào thời điểm trên, khi nghe tiếng động chị giật mình thức giấc, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen chụp chiếc mền vào đầu rồi dùng vật chọn đâm liên tiếp vào đầu, mặt cho đến khi chị không còn biết gì. Đến khoảng 5 giờ, chị Phi tỉnh lại mới gọi điện cho chị dâu cùng người nhà đến hiện trường và báo công an xã. Toàn bộ số nữ trang gồm 2 nhẫn 10 chỉ vàng 24K, 12 vòng ximen vàng 18K, một dây chuyền vàng 24K, tổng cộng gần 4 lượng vàng của nạn nhân đã bị hung thủ lấy mất.

Bước đầu xác định, chị Phi bị 7 vết thương ở đầu, mặt. Riêng cháu Cường, do vết thương ở thái dương trái quá nặng nên đã tử vong lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Đến chiều cùng ngày, cháu Đại vẫn còn hôn mê.

Thượng úy Nguyễn Thanh Hoàng, cán bộ Đội CSĐT Công an H.Phú Quốc, cho biết trước đó vào lúc 1 giờ khuya ngày 17.9, tại khu vực này cũng xảy ra một vụ cướp táo tợn. Hung thủ xông vào nhà đánh bà Nguyễn Thị Sáu, cướp sợi dây chuyền 3,2 chỉ vàng 18K rồi tẩu thoát.

Chiều 25.9, Công an H.Phú Quốc phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Giang Sơn

>> Cặp song sinh giết người, cướp của lãnh án
>> Giết người, cướp của táo tợn
>> Băng giết người, cướp của sa lưới
>> Điều tra vụ giết người cướp của dã man tại Bà Rịa
>> Giết người cướp của, lãnh án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.