Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý bom, mìn

26/09/2012 16:30 GMT+7

Trung tá Hồ Văn Đài, Trưởng ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, cho biết địa phương này cần T.Ư hỗ trợ hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý sạch bom, mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

Hiện Bạc Liêu đã khảo sát bom, mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh được 80% diện tích toàn tỉnh.

 Một quả bom được phát hiện tại xã Tân Thạnh, H.Giá Rai
Một quả bom được phát hiện tại xã Tân Thạnh, H.Giá Rai - Ảnh: T.T.Phong

Qua khảo sát, H.Hồng Dân là địa bàn bị nhiễm bom, mìn nặng nhất tỉnh, bởi nơi đây có căn cứ cách mạng Cái Chanh (xã Ninh h  ạnh Lợi);  kế đến là TP.Bạc Liêu. “Nếu nhận được sự hỗ trợ kịp thời, chúng tôi phấn đấu sẽ xử lý sạch bom, mìn trên địa bàn Bạc Liêu vào năm 2020”, trung tá Đài nói.  

T.T.Phong

>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý sạch bom, mìn
>> Xử lý, tiêu hủy hơn 50 quả bom, mìn...
>> Cần 10 tỉ USD để dọn sạch bom mìn
>> 41 triệu USD cho việc rà phá bom, mìn, xử lý dioxin
>> Đức hỗ trợ VN rà phá bom mìn ở miền Trung
>> Phát hiện hàng trăm quả bom, mìn sót lại sau chiến tranh
>> Phát hiện hàng trăm quả bom, mìn
>> Gần 170 tỉ đồng xử lý bom mìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.