Các ngân hàng Mỹ bị đe dọa tấn công mạng

26/09/2012 13:30 GMT+7

(TNO) Một nhóm tin tặc Hồi giáo ngày 25.9 tuyên bố sẽ tiến hành những đợt tấn công mạng nhắm vào các ngân hàng Mỹ nhằm trả đũa cho bộ phim chống Hồi giáo sản xuất tại Mỹ.

Nhóm tin tặc này tự xưng là Các chiến binh của Izz al-Din al-Qassam, cho biết họ đã lên kế hoạch tấn công website các ngân hàng Mỹ bao gồm: Wells Fargo, PNC, Chase, Bank of America..., AFP dẫn nguồn của Tổ chức Tình báo SITE (Mỹ).

Theo AFP, hồi tuần rồi, website của ngân hàng Chase và Bank of America đã bị tấn công sau khi nhận được lời đe dọa từ nhóm tin tặc trên.

 Ngân hàng Wells Fargo - Ảnh: AFP
Ngân hàng Wells Fargo - Ảnh: AFP

“Chiến dịch Ababil bắt đầu với Bank of America. Bước thứ hai là ngân hàng Chase và hàng loạt những đợt tấn công mạng khác cho đến khi phim chống Hồi giáo sản xuất tại Mỹ biến mất trên internet”, AFP dẫn tin nhắn của nhóm tin tặc đăng trên trang Pastebin.com.

Theo SITE, nhóm tin tặc này còn cảnh báo sẽ mở rộng chiến dịch Ababil, tấn công mạng vào các tổ chức tài chính ở Israel, Pháp và Anh.

Phúc Duy

>> Chỉ 16,8% cơ quan nhà nước nhận biết được tấn công mạng
>> Báo Hàn Quốc bị tấn công mạng
>> FBI điều tra vụ rò rỉ tin Mỹ tấn công mạng Iran
>> FBI điều tra vụ rò rỉ thông tin Mỹ tấn công mạng Iran
>> Phá vụ hacker VN tấn công mạng ở Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.