HĐND giám sát một vụ án tham ô

25/09/2012 03:20 GMT+7

Hôm 24.9, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành giám sát 3 cơ quan tố tụng cấp tỉnh gồm: cơ quan CSĐT, Viện kiểm sát và tòa án về quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tham ô tại Hội chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh.

HĐND giám sát một vụ án tham ô
Từ trái qua: các bị can Linh, Yến, Xuân tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27.8 - Ảnh: K.C

Đây là vụ án tham ô gây bức xúc dư luận, vì quá trình điều tra, truy tố, xét xử kéo dài, đặc biệt là việc rút bớt tội danh của Viện KSND tỉnh Đồng Nai.

Vào tháng 6.2010, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Võ Thị Linh, nguyên Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai, về tội "tham ô tài sản" và "cố ý làm trái...". Cấp dưới của bà Linh là Đặng Thị Xuân (nguyên thủ quỹ), Trần Thị Xuân Yến (nguyên cán bộ thi đua khen thưởng) và Phạm Minh Sậu (nguyên Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe Hội CTĐ Đồng Nai) về tội "tham ô tài sản".

Ngày 29.3.2011, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã có cáo trạng truy tố Linh, Xuân Yến và Sậu tham ô 462 triệu đồng (Xuân: 364,9 triệu đồng; Yến: 72,4 triệu; Linh: 21,6 triệu; Sậu: 3 triệu). Ngoài ra, Linh còn cố ý làm trái với số tiền 297 triệu đồng.

Qua nhiều lần trả hồ sơ điều tra, ngày 16.4.2012, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã rút quyết định truy tố tội “cố ý làm trái...” đối với bà Linh và tội "tham ô tài sản” với ông Sậu. Theo Viện, trong số tiền cố ý làm trái (297 triệu đồng) được bà Linh sử dụng mua sắm bàn ghế (70 triệu đồng); chi tiếp khách, mua quà biếu là có thật (214 triệu đồng)... nên được xem là đã bị mất. Hơn nữa, bà Linh đã nộp số tiền này để khắc phục hậu quả. Còn số tiền chiếm đoạt của ông Sậu không lớn (3 triệu đồng) nên không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Viện KSND Đồng Nai chỉ truy tố 3 bị cáo Linh, Xuân và Yến về tội "tham ô tài sản".

Ngày 27.8.2012, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị phạt bị cáo Linh từ 12-20 tháng tù; Xuân từ 5-7 năm tù, Yến 20-30 tháng tù. Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Linh 1 năm cải tạo không giam giữ; Xuân 7 năm tù giam. Riêng Yến được tuyên không phạm tội.

Tại buổi giám sát, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho rằng việc tòa tuyên bị cáo Yến không phạm tội là không đúng với tội danh, nên đã có quyết định kháng nghị hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng phạm tội tham ô tài sản; đồng thời tăng mức hình phạt đối với bà Linh. Bước đầu, đoàn giám sát nhận định, đây là vụ án được dư luận quan tâm, có nhiều ý kiến khác nhau, nên sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ, đồng thời đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Đồng Nai và HĐXX báo cáo quá trình thụ lý, xét xử vụ án. Đối với cơ quan điều tra, đoàn tiếp tục giám sát kết quả điều tra, kết quả lập hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố các bị can, cũng như những chứng cứ xác định có tội và vô tội của bị cáo... Dự kiến ngày 28.9, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ kết thúc đợt giám sát, sau đó có kết luận theo quy định.

Kim Cương

>> Kỷ luật phó chủ tịch huyện vì tham ô
>> Tham ô tài sản, hiệu trưởng và kế toán lãnh án
>> Nhân viên bán hàng tham ô trên 300 triệu đồng
>> Xét xử vụ tham ô tại Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.