Bị từ chối "yêu", chồng giết vợ

24/09/2012 16:16 GMT+7

(TNO) Bị vợ từ chối “yêu” sau một chầu nhậu, Lê Văn Sỹ xuống tay sát hại vợ bằng 15 nhát dao.

(TNO) Ngày 24.9, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm mức án tù chung thân đối với Lê Văn Sỹ (53 tuổi, ngụ Long An) về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, ông Sỹ và bà Nguyễn Thị Hà kết hôn, chung sống từ lâu.

Trưa 19.5, sau một chầu nhậu, ông Sỹ về nhà kéo vợ vào phòng đòi “yêu”. Bà Hà từ chối nhưng Sỹ vẫn “ép” vợ bằng cách cởi quần áo vợ ra. Bực mình, bà Hà giằng co với chồng. Tức giận, Sỹ xuống bếp cầm dao lên hù dọa.

Lúc này, bà Hà vẫn lớn tiếng cự cãi rồi dùng tay đánh vào mặt và bóp vào "chỗ hiểm" của ông Sỹ. Hoảng loạn, ông Sỹ đâm liên tiếp 15 nhát dao vào người vợ khiến bà Hà tử vong. Ngay sau đó, ông Sỹ bị bắt giữ.

Ông Sỹ và các con cùng làm đơn xin giảm án. Tuy nhiên, do bị cáo cũng như đại diện hợp pháp của bị hại không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Toà phúc thẩm bác kháng cáo.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người thân, cả nhà bị bắt giam
>> Cặp song sinh giết người, cướp của lãnh án
>> Cựu Thủ tướng Thái đối mặt tội giết người
>> Nghi can giết người ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.