Bạo lực bùng phát ở Libya

23/09/2012 03:15 GMT+7

Ít nhất 10 người chết và 40 người bị thương khi người biểu tình vũ trang đụng độ với Lữ đoàn Raf Allah al-Sahati, một nhóm dân quân Hồi giáo thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Libya, tại thành phố Benghazi hôm qua, theo AFP .

Trước đó, người biểu tình đã đốt cháy một căn cứ của nhóm Ansar al-Sharia. Các vụ tấn công diễn ra khi 300.000 người xuống đường phản đối các nhóm dân quân Hồi giáo tăng cường ảnh hưởng và coi thường pháp luật. Đáng chú ý, nhóm Ansar al-Sharia bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi hồi tuần rồi.

Những diễn biến trên cho thấy an ninh ở Libya vẫn chưa ổn định. Làn sóng phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi vừa qua được xem là mồi lửa làm bùng phát những bất ổn âm ỉ tại nước này.

Minh Trung

>> Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria
>> Khủng bố đứng sau vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Libya
>> Libya sa thải lãnh đạo an ninh
>> Bí ẩn về cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya
>> Libya bắt 4 nghi can liên quan vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ
>> Bộ phim khiến đại sứ Mỹ tại Libya mất mạng vẫn đầy... bí ẩn
>> Libya có thủ tướng mới
>> Mỹ điều tàu khu trục áp sát bờ biển Libya
>> Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.