Iraq tăng cường "lục soát" máy bay Iran hướng đến Syria

22/09/2012 21:55 GMT+7

(TNO) Một quan chức chính phủ Iraq ngày 22.9 cho biết nhà chức trách nước này sẽ lục soát ngẫu nhiên các máy bay của Iran hướng đến Syria do nghi ngờ chúng có thể chở vũ khí cho quốc gia đang chìm trong nội chiến, theo hãng tin AP.

Iran là một đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đang phải đối phó với cuộc xung đột kéo dài 18 tháng qua ở nước này.

 Máy bay của Iran bay qua Iraq sẽ bị lục soát
Máy bay của Iran bay qua Iraq sẽ bị lục soát - Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên của chính phủ Iraq Ali al-Moussawi ngày 22.9 cho biết Baghdad đã thông báo cho Tehran rằng Iraq sẽ kiểm tra các máy bay của nước Cộng hòa Hồi giáo bay sang Syria.

Giới chức Mỹ đã buộc tội Iraq cho phép các máy bay Iran vận chuyển vũ khí cho các lực lượng trung thành với Tổng thống al-Assad qua không phận Iraq.

Tuy nhiên, Baghdad đã phủ nhận cáo buộc này.

Hôm 21.9, Iraq đã ngăn chặn một máy bay của CHDCND Triều Tiên vào không phận nước này do nghi ngờ đang vận chuyển vũ khí cho Syria.

Trùng Quang

>> Iran theo dõi sát cuộc tập trận ở vịnh Ba Tư
>> Iran trình làng hệ thống phòng không mới
>> Iran bị tố tuồn vũ khí cho Syria
>> Mỹ điều tàu sân bay “sát nách” Iran
>> 117 máy bay Iran tuồn vũ khí cho Syria
>> Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria
>> Iran bị tố tuồn vũ khí cho Syria
>> Xác nhận “yếu tố nước ngoài” tại Syria
>> Iran thừa nhận gửi cố vấn quân sự sang Syria, Li Băng
>> Vệ binh Iran thừa nhận có mặt tại Syria
>> Iran gửi đặc công sang giúp Syria
>> Iran dùng không phận Iraq chuyển vũ khí cho Syria?
>> Dấu hiệu “Nga đang bỏ rơi Syria”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.