Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria

21/09/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Truyền thông Ai Cập ngày 21.9 đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định “mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria, ý chỉ sự can thiệp quân sự từ nước ngoài vốn dẫn đến việc lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Ahram al-Arabi, Tổng thống al-Assad nói rằng chính phủ của ông sẽ không sụp đổ và lực lượng đối lập sẽ không đạt được thành công như mong muốn.

“Sự thay đổi sẽ không xảy ra thông qua sự can thiệp của nước ngoài”, ông al-Assad nhấn mạnh.

“Chúng tôi đang hướng đến sự thay đổi thông qua đối thoại. Đối thoại với phe đối lập là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng”, nhà lãnh đạo Syria nói thêm.

Theo ông al-Assad, “tam giác” cân bằng chiến lược ở khu vực Trung Đông là Ai Cập, Syria và Iraq.

Tổng thống Syria buộc tội các tay súng nổi dậy đã thực hiện những hành động khủng bố chống lại mọi thành phần trong xã hội, cũng như đã phá hoại những cơ sở hạ tầng phục vụ nhân dân.

Ông tuyên bố phần lớn người dân Syria sẽ không ủng hộ những tay súng đó.

Trùng Quang

>> Iran bị tố tuồn vũ khí cho Syria
>> Quân nổi dậy Syria bắn hạ trực thăng
>> 117 máy bay Iran tuồn vũ khí cho Syria
>> Xác nhận “yếu tố nước ngoài” tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.