Mỹ tuyên bố với Trung Quốc sẽ bảo vệ Nhật ở Senkaku/Điếu Ngư

21/09/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Một nguồn tin quốc phòng Mỹ tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panettta đã nói với Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi của hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật.

Đài truyền hình NHK dẫn lời một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ cho biết phát biểu được ông Panetta đưa ra khi gặp ông Tập tại Bắc Kinh vào hôm 19.9.

Ông Panetta bày tỏ hy vọng tranh chấp sẽ được giải quyết hòa bình thông qua đối thoại giữa Trung Quốc và Nhật.

Theo tường thuật, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã nói rằng Mỹ có nghĩa vụ về an ninh theo hiệp ước song phương với Nhật, ám chỉ về khả năng can dự của Mỹ nếu Nhật và Trung Quốc đối đầu về quân sự.

Được biết, ông Panetta cũng nêu rõ lập trường của Mỹ với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt.

Cũng liên quan đến phạm vi của Hiệp ước Hợp tác và An ninh song phương Mỹ - Nhật, vào hôm 20.9, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell đã khẳng định trước một tiểu ban của Thượng viện rằng Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật nếu quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Tokyo kiểm soát bị tấn công, theo Reuters.

Nhật vốn kiểm soát quần đảo từ năm 1895, ngoại trừ giai đoạn Mỹ chiếm đóng Okinawa thời hậu chiến từ năm 1945 đến 1972.

Ông Campbell nói những cuộc biểu tình bạo lực chống Nhật gần đây ở Trung Quốc và các hành động gia tăng căng thẳng khác là mối lo ngại với Mỹ.

Sơn Duân

>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm căn cứ hải quân Trung Quốc
>> Ông Tập Cận Bình gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Tranh chấp biển đảo có thể gây ra chiến tranh
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á
>> Mỹ sẽ "chống lưng" Nhật tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.