Mỹ bán 8 trực thăng tấn công cho Indonesia

21/09/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 20.9 thông báo Washington đang có kế hoạch bán 8 trực thăng tấn công AH-64D Apache Longbow cho Indonesia.

Hãng tin AFP dẫn lời bà Clinton cho biết thêm, chính quyền Mỹ đã thông báo gói bán trực thăng nói trên cho quốc hội nước này, nhưng không nói rõ giá trị hợp đồng là bao nhiêu.

“Thỏa thuận này sẽ đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện của chúng tôi và giúp tăng cường an ninh khu vực. Một trong những quan tâm quan trọng nhất của chúng tôi là xúc tiến hòa bình và ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương”, bà Clinton phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa tại Washington.

AH-64D Apache Longbow hiện là trực thăng tấn công tiên tiến của Mỹ, do Boeing sản xuất.

AH-64D Apache Longbow được trang bị hệ thống radar hiện đại, có khả năng tấn công mục tiêu chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.

AH-64D Apache Longbow được nâng cấp từ AH-64 Apache và được sản xuất lần đầu tiên cho quân đội Mỹ vào năm 1997.

Trực thăng AH-64 tham dự nhiều cuộc chiến và được cải tiến liên tục cho phù hợp với thực tiễn chiến sự. Tính đến nay, Mỹ đã sản xuất hơn 1.000 chiếc AH-64.

Văn Khoa

>> Quân nổi dậy Syria bắn hạ trực thăng
>> Nga giới thiệu trực thăng vận tải chiến đấu mới nhất
>> Quy hoạch sân bay trực thăng để làm dịch vụ
>> Trực thăng Mi-35 đâm vào núi, 4 người chết
>> Thái Lan trang bị trực thăng Eurocopter
>> Trực thăng Nga lập kỷ lục về độ cao
>> Trung Quốc mua 55 trực thăng của Nga
>> Rơi trực thăng quân sự tại Kazakhstan, 4 người chết
>> Tàu Nga quyết chở trực thăng đến Syria
>> Không quân Nga nhận 400 trực thăng Mi-8 đến năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.