Người chồng giết vợ dã man lãnh án tử hình

20/09/2012 14:19 GMT+7

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 20.9 xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình bị cáo Nguyễn Hữu Hưng (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 20.9 xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình bị cáo Nguyễn Hữu Hưng (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

Những người dự phiên tòa không tránh khỏi căm phẫn khi nghe Nguyễn Hữu Hưng lạnh lùng khai nhận hành vi phạm tội.

Hưng và chị Phạm Thị Thanh Hoa (29 tuổi) kết hôn với nhau từ năm 2006, có một con chung sinh năm 2009. Vợ chồng Hưng sống cùng mẹ chồng ở P.Tân Phong, TP.Biên Hòa. Trong quá trình chung sống, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, Hưng nhiều lần đánh đập vợ thậm tệ. Sự việc này hai gia đình đều biết, chị Hoa nhiều lần tâm sự với gia đình rất sợ Hưng giết chết.

Tử hình người chồng giết vợ dã man
Bị cáo Hưng sau phiên tòa   

Đầu năm 2011, Hưng và vợ đã thỏa thuận sẽ ly hôn nhưng chị Hoa chưa kịp nộp đơn ra tòa đã bị chồng sát hại. 

Sáng 15.5.2011 sau khi ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, chị Hoa thấy mệt nên lại lên giường ngủ tiếp. Hưng kêu vợ đi mua đồ về nấu cháo cho con nhưng chị Hoa không nghe. Tức giận Hưng tát vợ sau đó lấy khăn trùm kín đầu chị Hoa rồi dùng tay đè vào cổ. Chị Hoa cố vùng vẫy, cào lên ngực và bụng Hưng nhưng do sức yếu không chống cự được nên bị ngạt thở.

Thấy chị Hoa đã chết, Hưng bế xác vợ giấu dưới gầm giường. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Hưng dựng hiện trường chị Hoa bị hiếp dâm, giết người. Hưng lấy xe gắn máy, dép của chị Hoa thường dùng đem bỏ cách nhà 200 m rồi về nhà giấu điện thoại của vợ.

Đến đêm, Hưng mang xác vợ vứt xuống sông Đồng Nai.

Trong đêm, gia đình chị Hoa liên lạc không được nên điện thoại hỏi nhưng Hưng nói dối “vợ đi làm chưa về”. Sáng hôm sau, Hưng đến công an trình báo về việc vợ đi làm không về và bị mất tích.

Đến ngày 19.5.2011, xác chị Hoa được người dân phát hiện tại khu vực bến Đò Vĩnh Hải, thuộc xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Qua điều tra, ngày 22.5.2011, Hưng bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Nhận định hành vi của Hưng quá nhẫn tâm, dã man nên Hội đồng xét xử đã tuyên Hưng y án tử hình.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Án chung thân cho kẻ giết vợ
>> Giết vợ cũ, lãnh án 20 năm tù
>> Kẻ giết vợ lãnh án chung thân
>> Tuyên y án tử hình kẻ giết vợ rồi phi tang xác
>> Giết vợ cũ vì tự ái, lãnh án 17 năm tù
>> Khởi tố kẻ giết vợ con bạn nhậu
>> Giết vợ vì ghen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.