Nạn nhân bị rắn độc cắn thoát chết hy hữu

20/09/2012 03:12 GMT+7

Ngày 19.9, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết bệnh nhân Phạm Thị T. (61 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang) bị rắn độc cắn, sức khỏe đã bình phục.

Tối 8.9, bà T. nằm ngủ trong mùng thì bị rắn hổ sơn (còn gọi là rắn cạp nong) cắn vào tay, không lâu sau bà mê man bất tỉnh. Người nhà đưa bà đi nhập viện trong tình trạng mắt đứng tròng, chết não. Các bác sĩ tiên lượng xác suất tử vong rất cao nhưng kiên trì theo dõi, chăm sóc, cho nạn nhân tiếp tục thở máy, xử lý thải chất độc ra từ từ. Vài ngày sau, bà T. cử động được tay chân.

Theo bệnh viện, trường hợp bà T. thoát chết là khá hy hữu, vì nhiều nạn nhân bị rắn độc cắn, cấp cứu trễ thì rất khó vượt qua.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.