60 năm Nhà hát chèo Hà Nội

20/09/2012 09:20 GMT+7

Sáng 21-9, tại rạp Ðại Nam, Hà Nội, Nhà hát chèo Hà Nội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Ðể chào mừng sự kiện này, từ ngày 17 đến 23-9, tại rạp Ðại Nam, các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát chèo Hà Nội liên tục biểu diễn các vở, trích đoạn chèo gắn liền với tên tuổi của nhà hát trong 60 năm qua, gồm: Quan m Thị Kính, Oan khuất một thời, Ngọc Hân công chúa, Nàng Si Ta, Cô Son, Quan lớn về làng.

Riêng tối 22-9, vở Quan lớn về làng (huy chương vàng Hội diễn sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2011) sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 để phục vụ khán giả cả nước.

Cũng nhân dịp này, Nhà hát chèo Hà Nội chính thức ra mắt website: http://cheohanoi.vn/.

Nhìn lại chặng đường 60 năm, trước đó, Nhà hát chèo Hà Nội cũng đã phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Hà Nội tổ chức hội thảo "60 năm Nhà hát chèo Hà Nội kế thừa và phát triển".

Mấy năm qua, Nhà hát chèo Hà Nội đã dàn dựng nhiều vở, trích đoạn từ các truyện cổ dân gian như Quả táo thần, Cây tre trăm đốt, Cây khế, Thạch Sanh... phục vụ khán giả nhí thủ đô. Ðây cũng là cách tìm kiếm khán giả khá mới mẻ của chèo Hà Nội với mục tiêu tiếp tục "trụ vững" giữa dòng chảy khó khăn của nghệ thuật truyền thống hiện nay.

Theo Đức Triết / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.