Xác nhận “yếu tố nước ngoài” tại Syria

18/09/2012 03:00 GMT+7

Ngày 17.9, một ủy ban độc lập của Hội đồng Nhân quyền LHQ xác nhận ngày càng nhiều “yếu tố nước ngoài” hiện diện trong cuộc khủng hoảng tại Syria.

AP dẫn báo cáo của ủy ban trên cho hay những phần tử Hồi giáo cực đoan nước ngoài đang sát cánh với quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. “Những yếu tố này có thể đẩy các tay súng chống đối đến chỗ cực đoan hơn”, ủy ban này cảnh báo.

Trong khi đó, Iran cũng vừa lần đầu thừa nhận có gửi đặc nhiệm đến Syria để “cố vấn” cho chính quyền Damascus. Trong báo cáo mới, ủy ban của LHQ cáo buộc cả quân chính phủ lẫn phe chống đối phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Theo số liệu chính thức, 18 tháng khủng hoảng tại Syria đã khiến ít nhất 20.000 người thiệt mạng còn một số tổ chức phi chính phủ tuyên bố con số này là 27.000 người.

Trùng Quang

>> Washington bàn kế hoạch hậu al-Assad
>> Ông al-Assad vẫn ở Damascus?
>> Phương Tây muốn Nga cho ông al-Assad tị nạn
>> Ông al-Assad bị giam lỏng?
>> Nga “bàn về thời hậu al-Assad”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.