Cấm đàn ông bán đồ lót nữ

18/09/2012 03:20 GMT+7

Bộ Lao động Ả Rập Xê Út đã buộc đóng cửa khoảng 100 cửa hàng bán đồ lót tại thủ đô Riyadh vì “tội” sử dụng nam nhân viên bán hàng.

Báo Al-Eqtisadiah hôm qua dẫn lời giới chức cho biết các cửa hàng trên vi phạm sắc lệnh “nữ giới hóa việc làm nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ” nên sẽ phải ngừng hoạt động. Bộ Lao động Ả Rập Xê Út từ đầu năm nay đã cấm nam nhân viên bán hàng làm việc tại các cửa hàng đồ lót phụ nữ và mỹ phẩm, theo sắc lệnh của Quốc vương Abdullah. Theo Al-Eqtisadiah, động thái này vừa để “bảo vệ tiết hạnh và đạo đức” vừa nhằm kéo giảm tình trạng phụ nữ thất nghiệp tại Ả Rập Xê Út. Thống kê cho thấy, tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp tại vương quốc này hiện ở mức 30%.

 Cấm đàn ông bán đồ lót nữ
Hình ảnh này sẽ không còn xuất hiện ở Ả Rập Xê Út - Ảnh: Reuters

Trùng Quang

>> Ả Rập Xê Út cấm đàn ông bán... nội y nữ
>> Ả Rập Xê Út dọa bắn hạ máy bay Israel tấn công Iran
>> Công chúa Ả Rập Xê Út muốn tị nạn ở Anh
>> Ả Rập Xê Út báo động chiến tranh?

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.