Bê bối tình dục trong không quân Mỹ

17/09/2012 03:20 GMT+7

Không quân Mỹ hôm qua chỉ định nữ đại tá Deborah Liddick làm chỉ huy đơn vị huấn luyện tại một căn cứ ở bang Texas, nơi nhiều nữ tân binh tố cáo bị tấn công tình dục, theo AP .

Bà Liddick sẽ nhận nhiệm vụ mới tại căn cứ không quân Lackland ở thành phố San Antonio từ ngày 21.9, thay đại tá Glenn Palme.

Ông Palme bị cách chức vào tháng 8 giữa lúc vụ việc đang lan rộng với số nạn nhân có thể lên tới 40 người.

Hồi tháng 7, một sĩ quan huấn luyện tại Lackland bị kết án 20 năm tù giam về tội cưỡng hiếp một nữ tân binh và quấy rối tình dục nhiều người khác. Ngoài ra, còn có 6 người khác bị khởi tố với nhiều tội danh từ cưỡng hiếp, quấy rối đến thông dâm.

Căn cứ Lackland là nơi phi công mới của Mỹ được huấn luyện cơ bản, với khoảng 35.000 người tốt nghiệp mỗi năm.

Minh Trung

>> Bê bối tình dục nghiêm trọng trong Không quân Mỹ
>> Vụ bê bối tình dục của ông Strauss-Kahn là một mưu đồ chính trị?
>> Bê bối tình dục bao trùm showbiz Hàn
>> Thứ trưởng Pháp từ chức vì bê bối tình dục
>> Bê bối tình dục trong quân đội Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.