Kỷ lục gia của NASA nắm quyền quản lý trạm ISS

16/09/2012 21:05 GMT+7

(TNO) Sunita Williams, phi hành gia đang giữ kỷ lục là người phụ nữ bay nhiều giờ nhất trên quỹ đạo, đã được trao quyền quản lý Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Bà Williams đã nắm quyền kiểm soát ISS từ nhà du hành vũ trụ người Nga Gennady Padalka, người đang chuẩn bị lên phi thuyền Soyuz về trái đất sau nhiều tháng quản lý tiền đồn trên không gian của con người. Bà trở thành nữ trạm trưởng thứ 2 trong lịch sử 14 năm của trạm ISS.

Nữ phi hành gia của NASA đã lên ISS cùng chuyến với đồng nghiệp Nhật Bản Akihiko Hoshide và Yuri Malenchenko của Nga từ hồi tháng 7 và bà sẽ điều hành phi đội Expedition 32 trước khi quay về mặt đất vào tháng 11, theo Space.com.

Sau khi 3 phi hành gia, trong đó có cựu trạm trưởng Padalka, quay về trái đất, ISS phải đợi đến tháng 10 mới được bổ sung thêm nhân sự.

Nữ phi hành gia Sunita Williams trong buổi lễ tiếp nhận vị trí trưởng trạm ISS
Nữ phi hành gia Sunita Williams trong buổi lễ tiếp nhận vị trí trưởng trạm ISS - Ảnh: NASA

Bà Williams, 46 tuổi, là đại tá hải quân Mỹ và đang thực hiện chuyến bay dài thứ 2 trên quỹ đạo trái đất. Bà đã bay lần đầu tiên vào năm 2007 và trải qua 195 ngày liên tục trên ISS, trở thành nữ phi hành gia bay lâu nhất trong lịch sử NASA.

Trạm trưởng đầu tiên của ISS là nhà du hành vũ trụ Peggy Whitson của NASA, người đã điều hành trạm trong sứ mệnh Expedition 16 kéo dài từ mùa thu năm 2007 đến mùa xuân năm 2008.

Hạo Nhiên

>> Tàu vũ trụ của Nhật rời ISS
>> Tàu tiếp tế Nga cập bến ISS sau 6 giờ
>> Tàu Dragon lắp ghép thành công với ISS
>> Phi thuyền tư nhân đầu tiên trực chỉ ISS
>> NASA mở cuộc thi đặt tên cho tiểu hành tinh
>> Những giấc mơ Việt tại NASA
>> NASA thông báo sứ mệnh thăm dò sao Hỏa mới
>> Phi hành gia châu u sẽ bay bằng tàu Trung Quốc
>> Nữ phi hành gia đầu tiên của Mỹ từ trần
>> Trung Quốc phấn khích với hai nữ phi hành gia đầu tiên
>> Tàu Soyuz mang ba phi hành gia trở về an toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.