Việt Nam tích cực bảo vệ tầng ozone

16/09/2012 03:10 GMT+7

Chiều 15.9 tại TP.HCM, Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Bộ TN-MT) tổ chức kỷ niệm 25 năm Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone, nhân ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (16.9) với chủ đề: “Bảo vệ bầu khí quyển cho các thế hệ mai sau”.

Việt Nam đã tham gia Nghị định thư Montreal từ tháng 1.1994 và từ tháng 1.2010 chúng ta đã loại trừ hoàn toàn lượng tiêu thụ hằng năm các chất làm suy giảm tầng ozone, với khoảng 500 tấn CFC và 3,8 tấn halon.

Với những thành tích này, Việt Nam đã được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc công nhận những đóng góp tích cực trong việc thực hiện Công ước và Nghị định thư Montreal. Hiện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực thi Công ước và Nghị định thư Montreal với việc loại trừ hoàn toàn việc tiêu thụ các chất HCFC (cũng là các chất làm suy giảm tầng ozone, dùng trong sản xuất xốp, đế giày dép, máy điều hòa không khí và hệ thống làm lạnh trong công nghiệp), với sự hỗ trợ tài chính và công nghệ từ các tổ chức quốc tế.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.