Pháp xử vụ bắt người làm nô lệ

15/09/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua, tòa án vùng Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris của Pháp tuyên án vợ chồng Florence Carrasco và Franck Franoux 28 năm tù giam vì bắt giữ cô Sabrina làm nô lệ từ năm 2003-2006, theo tờ Le Figaro . Cha mẹ Sabrina cũng bị xử lần lượt 10 và 3 năm tù vì đã trao nạn nhân, khi đó 24 tuổi, cho vợ chồng Carrasco để được mua rẻ một chiếc xe hơi.

Vụ việc bị phanh phui hồi năm 2006 khi Sabrina được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy gần hết răng, chịu nhiều vết bỏng và chỉ nặng 34 kg. AFP dẫn lời cô kể trước tòa: “Tôi bị bỏ đói và đánh đập thường xuyên. Họ còn bắt tôi qua đêm với nhiều đàn ông...”. Cô không phải là nạn nhân đầu tiên của cặp vợ chồng tàn ác này. Trước đó, 2 người đàn ông khác cũng bị họ bắt làm nô lệ và 1 người vừa qua đời vì tình trạng sức khỏe tồi tệ.

Lan Chi

>> Mẹ Obama là hậu duệ của một nô lệ da đen?
>> Adidas hủy bán giày “nô lệ”
>> Con người đang trở thành "nô lệ màn hình
>> Nô lệ thời hiện đại
>> Báo động về nạn buôn nô lệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.