Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa

14/09/2012 08:41 GMT+7

(TNO) Tân Hoa xã ngày 13.9 đưa tin Trung Quốc đang có kế hoạch xây mạng liên lạc kết nối các quần đảo ở biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.

Động thái này rõ ràng vi phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mạng liên lạc nói trên gồm 51 trạm gốc trên các quần đảo ở biển Đông, 104 trạm gốc trên các tàu và tám đường dây cáp dưới biển.

Tân Hoa xã thậm chí còn "khoe" rằng mạng liên lạc này khi hoàn tất sẽ bao phủ tất cả quần đảo ở biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và cả nơi Trung Quốc đang có tranh chấp với Philippines là khu vực bãi cạn Scarborough.

Đây cũng là một trong những động thái mới nhất nhằm hợp lý hóa cái gọi là "TP.Tam Sa" mà Trung Quốc ngang nhiên lập ra hồi tháng 7.2012 để tự cho mình có quyền quản lý cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Văn Khoa

>> Mãi mãi Hoàng Sa - Kỳ 3: Trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc
>> Mãi mãi Hoàng Sa - Kỳ 2: Thiên nhiên ở đảo
>> Mãi mãi Hoàng Sa
>> Môt đời vì Hoàng Sa-Trường Sa
>> Khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa
>> Trại giam phi pháp ở Hoàng Sa
>> Hải giám Tam Sa xâm phạm Hoàng Sa
>> Vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa
>> Chia sẻ bản đồ Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa
>> Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan
>> Xuất bản sách về Hoàng Sa
>> MB tài trợ 20 tỉ đồng xây nhà đa năng ở Trường Sa
>> Đài Loan ngang ngược đưa quan chức ra Trường Sa
>> Đài Loan lại ngang ngược đưa người ra Trường Sa
>> Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay tập trận ở Trường Sa
>> Đài Loan tăng cường khiêu khích ở Trường Sa
>> Đài Loan lại gây rối ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.