Libya bắt 4 nghi can liên quan vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ

14/09/2012 10:20 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Libya ngày 13.9 cho biết đã bắt giữ 4 nghi can liên quan vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi hai ngày trước đó, khiến một đại sứ Mỹ và 3 nhân viên ngoại giao thiệt mạng.

“Bốn người đàn ông đã bị bắt giữ và chúng tôi đang thẩm vấn họ vì bị tình nghi gây kích động vụ tấn công tại lãnh sự quán Mỹ”, Thứ trưởng Nội vụ Wanis Sharif nói với hãng tin tức Reuters.

Ông Sharif cho biết thêm các nghi can bị bắt giữ ngay tại nhà riêng của họ vào hôm 13.9, song không tiết lộ thêm thông tin.

Libya bắt 4 nghi can liên quan vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ
Biểu tình chống Mỹ đã lan sang Yemen, Ai Cập. Trong ảnh là một nhóm người biểu tình phá cửa sổ Đại sứ quán Mỹ ở Yemen hôm 13.9 - Ảnh: Reuters

Theo BBC dẫn lời tân Thủ tướng Mustafa Abu Shaqur của Libya, cuộc điều tra đang diễn tiến theo chiều hướng tốt.

Tại Benghazi, các quan chức Mỹ và Libya đang điều tra khả năng rằng những kẻ được trang bị vũ khí hạng nặng sử dụng trong vụ biểu tình như là cái cớ để thực hiện cuộc tấn công phối hợp.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm và ông Sharif cũng cho biết vẫn còn quá sớm để xác định liệu những người bị bắt kể trên có thuộc một tổ chức cụ thể nào hay không.

Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens và 3 nhà ngoại giao Mỹ khác đã thiệt mạng vào đêm 11.9, sau khi hàng trăm người biểu tình - tức giận bởi một bộ phim được cho do Mỹ sản xuất xúc phạm nặng nề đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammed - đã đột nhập và đốt cháy tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Barack Obama thề sẽ đưa ra xét xử những kẻ đứng đằng sau vụ việc này.

Huỳnh Thiềm

>> Bộ phim khiến đại sứ Mỹ tại Libya mất mạng vẫn đầy... bí ẩn
>> Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya
>> Mỹ điều tàu khu trục áp sát bờ biển Libya
>> Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng
>> Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công
>> Ai Cập kết án 76 người tấn công đại sứ quán nước ngoài
>> Tổng thống Ai Cập sẽ thăm nhà máy điện hạt nhân Iran
>> Israel đưa hệ thống chống rốc két tới sát Ai Cập
>> Thống chế Ai Cập Tantawi có thể phải hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.