Mang súng bút đi... dạo phố

13/09/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê quán H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) khai nhận 4 khẩu súng bút trên là của Nghĩa và được mua ở Hải Phòng cách đây hơn một năm. Mỗi khẩu khi mua có giá 1.200.000 đồng.

(TNO) Lúc 21 giờ 15 phút ngày 12.9, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư giao thông đường Láng - Nguyễn Chí Thanh (TP.Hà Nội) phát hiện chiếc xe taxi mang BKS 30M - 3059 chở theo 2 nam, 1 nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Kiểm tra người và chiếc taxi, tổ công tác phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng bút cùng 16 viên đạn. Ngay lập tức, danh tính các đối tượng được làm rõ là: Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê quán H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Trịnh Sỹ Tính (24 tuổi, ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Như Ý (24 tuổi, quê quán Hậu Giang).


Khám xét người thanh niên nghi vấn - Ảnh: Hà An


Phát hiện súng bút - Ảnh: Hà An


Số súng bút cùng đạn mà nhóm thanh niên mang theo - Ảnh: Hà An

Nghĩa khai nhận 4 khẩu súng bút trên là của Nghĩa và được mua ở Hải Phòng cách đây hơn một năm. Mỗi khẩu khi mua có giá 1.200.000 đồng. Nghĩa cũng cho hay, số súng trên mua với mục đích để phòng thân, chứ không đi cướp, hay ám sát ai cả.

Hiện Nghĩa, Tính và Ý đã được bàn giao về Công an P.Láng Thượng, Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.