Philippines muốn mua máy bay tuần tra Indonesia

11/09/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Philippines ngày 10.9 cho biết Indonesia có thể là một nguồn cung cấp máy bay tuần tra cho nước này trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân, đài ABS-CBN của Philippines đưa tin.

“Indonesia nằm trong danh sách rút gọn. Chúng tôi có Indonesia, một số là các nước châu u”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Galvez nói với các phóng viên.

Một nguồn tin quân sự cho biết, Philippines đang nhắm đến máy bay vận tải hai động cơ tầm trung CN-235 của Indonesia và máy bay Alenia C-27J Spartan của Ý.

“Những máy bay này đang trong vòng thương thảo. Dự án đang được nghiên cứu”, ông Galvez nói.

“Nhiều nhà sản xuất khác nhau đang được xem xét, với những loại máy bay thích hợp nhất cho các mục đích của chúng tôi. Indonesia là một trong những nguồn cung cấp được xem xét”, ông này nói thêm.

Ông Galvez nói các máy bay đang được nhắm đến sẽ được sử dụng cho những sứ mệnh giám sát và an ninh.

Philippines hiện đang sử dụng máy bay huấn luyện quân sự Aermacchi S-211 để thực hiện các cuộc tuần tra hàng hải.

Quân đội Philippines cũng đang dự định mua các chiến đấu cơ.

Các chiến đấu cơ đa năng kiêm máy bay huấn luyện siêu thanh KAI T-50 Golden Eagle của Hàn Quốc được cho là đang được xem xét.

Trùng Quang

>> Tàu ngầm Mỹ lại ghé Philippines
>> Báo Trung Quốc đe dọa Philippines, Nhật Bản
>> Người trẻ giúp Philippines nổi bật
>> Hơn 5.200 người Philippines chờ sơ tán khỏi Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.