Khu tái định cư... nhưng không có điện

08/09/2012 09:49 GMT+7

(TNO) UBND xã Phước Thuận (H.Tuy Phước, Bình Định) ngày 7.9 cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng sớm đầu tư lưới điện đến Khu tái định cư Đồng Sam (thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận) để phục vụ sinh hoạt cho người dân nơi đây.

Khu tái định cư này được chính quyền địa phương cấp đất từ năm 2010 để di dời 61 hộ gia đình tại các vùng có nguy cơ sạt lở, vùng bị lũ lụt uy hiếp.

Hơn 1 năm tái định cư vẫn chưa có điện 
Khu tái định cư Đồng Sam

Tình trạng không có điện trong hơn một năm qua thực sự đã khiến cho việc sinh hoạt của người dân tại khu tái định cư Đồng Sam trở nên khó khăn.

Một số hộ tự kéo điện nhờ những gia đình khác ở xa nên nguồn điện không ổn định và tốn kém.

Hiện 30 gia đình đã có nhà kiên cố, 31 hộ còn lại đang chuẩn bị xây nhà trước mùa mưa lũ năm nay.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Sau giải tỏa, người dân “bị bỏ rơi”
>> Khu tái định cư “đèn dầu bếp củi”
>> Khu tái định cư khát nước sạch
>> Quảng Nam ra thời hạn cưỡng chế tại các khu tái định cư
>> Người dân phải được quyền lựa chọn khu tái định cư
>> Khu tái định cư không điện, nước
>> Cấp điện trở lại cho khu tái định cư thủy điện A Vương
>> Sai phạm tại dự án khu tái định cư số 3, H.Bình Chánh, TP.HCM: Hoàn trả 354 nền đất ở để bố trí tái định cư
>> Khu tái định cư dự án cảng sông Phú Định: Ngao ngán vì những lời hứa
>> Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư Thủ Thiêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.