Trai làng hỗn chiến, người gãy cổ, kẻ vỡ đầu

07/09/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Ngày 7.9, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan CSĐT công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với ba "trai làng” tham gia vụ ẩu đả gây thương tích đêm 2.9.

(TNO) Ngày 7.9, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan CSĐT công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với ba "trai làng” tham gia vụ ẩu đả gây thương tích đêm 2.9.

Ba thanh niên bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích” gồm: Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại P.Tứ Hạ, Hương Trà), Trần Mậu Tuấn (20 tuổi, trú tại P.Hương Văn, Hương Trà) và Hoàng Văn Quý (20 tuổi, trú tại P.Hương Văn).

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 2.9, Nguyễn Anh Tuấn đi bộ trên đường liên thôn Thanh Lương (P.Hương Xuân, Hương Trà) ra hướng QL1A thì gặp Nguyễn Đắc Tân và một số thanh niên bạn Tân (cùng ở P.Hương Xuân).

Sau một lúc đùa giỡn, Tuấn dùng chân đá vào người Tân. Liền lúc đó, Tân và nhóm bạn cùng xông vào “đánh hội đồng” Tuấn.

Sau khi thoát được vòng vây của nhóm Tân thì Tuấn chạy vào nhà dân trốn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tuấn gọi điện cho bạn là Trần Mậu Tuấn và Hoàng Văn Quý để tìm Tân trả thù.

Sau khi phát hiện nhóm bạn Tân đang ngồi nhậu trong một đình làng, nhóm của Tuấn dùng ống tuýp sắt, gậy tre… tấn công.

Hậu quả, Nguyễn Đắc Tân gãy xương cổ, bạn Tân là Nguyễn Văn Hòa bị vỡ đầu phải cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Tin, ảnh: Gia Tân - Trương Huyền

>> Hỗn chiến gây náo loạn quốc lộ 1A
>> Hỗn chiến ở phố núi, một người bị đâm chết
>> Hỗn chiến, 1 người bị đâm chết
>> Hỗn chiến trong đêm sinh nhật, 1 người chết
>> Điều tra vụ hỗn chiến bằng mã tấu, giáo mác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.