Hai học sinh chết đuối trên sông Sài Gòn

07/09/2012 13:40 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 7.9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh chết đuối trên sông Sài Gòn, đoạn qua xã Hòa Phú, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Hai nạn nhân được xác định là em Võ Hoàng Duy và Đoàn Thành Long (cùng 14 tuổi, ngụ ấp 3, xã Hòa Phú, học sinh lớp 8 Trường THCS Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM).

Người nhà cho biết vào ngày 5.9, sau khi đi dự lễ khai giảng đầu năm học mới về, do buổi chiều được nghỉ nên các em xin cha mẹ cùng nhau đi chơi.

Khoảng 14 giờ ngày 5.9, nhóm học sinh 7 người (trong đó có 2 nạn nhân) rủ nhau ra sông Sài Gòn tắm. Sau đó, Duy, Long và một số bạn bị nước cuốn trôi.

Lúc đó, một học sinh tắm ở gần bờ kêu cứu, nhiều người dân đã bơi ra cứu được 4 người. Còn Duy và Long bị nước cuốn mất tích.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của em Duy và Long.

Đỗ Trường

>> Một học sinh chết đuối vì sụp hố khai thác ti tan
>> Không khởi tố vụ 3 học sinh chết đuối
>> 8 học sinh chết đuối
>> Một học sinh chết đuối tại hồ bơi
>> Tắm sông, 4 học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.