Hà Nội còn nhiều nhà xây vượt tầng chưa bị "cắt ngọn"

07/09/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Hôm nay 7.9, lực lượng cưỡng chế bắt đầu “cắt ngọn” ngôi nhà 11 tầng số 135 - 137 Bùi Thị Xuân (P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) do xây dựng quá phép 2 tầng.

Cùng với đó, ngôi nhà số 67 Mai Hắc Đế (P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng) cũng đang phá dỡ phần xây dựng trái phép.

Tính đến nay, Hà Nội còn rất nhiều nhà tự ý xây vượt tầng trái phép chưa bị xử lý.

Thanh Niên Online xin điểm lại một số ngôi nhà xây vượt quá số tầng cho phép:

cắt ngọn nhà sai phép
S
áng nay, lực lượng chức năng bắt đầu "cắt ngọn" phần xây dựng trái phép của ngôi nhà 135 - 137 Bùi Thị Xuân. Trước đó, ngôi nhà được cấp phép xây dựng 9 tầng nhưng chủ nhà đã tự ý xây lên 11 tầng. Chủ công trình đã có đơn cam kết tự phá dỡ phần sai phạm trước ngày 25.8 vừa qua nhưng chưa thực hiện - Ảnh: Lê Quân

cắt ngọn nhà sai phép

cắt ngọn nhà sai phép
Ngôi nhà số 67 Mai Hắc Đế cũng buộc phải phá dỡ phần xây dựng sai phạm, được cấp phép xây 9 tầng nhưng đã tự ý xây 10 tầng - Ảnh: Lê Quân

cắt ngọn nhà sai phép
Cũng thuộc diện buộc phải "cắt ngọn" do xây vượt 4 tầng so với cấp phép là 9 tầng nhưng đến ngày 7.9 ngôi nhà số 167 - 169 Bùi Thị Xuân vẫn còn y nguyên 13 tầng
- Ảnh: Minh Hoàng

cắt ngọn nhà sai phép
Cũng xây dựng vượt quá số tầng cho phép, nhưng đến nay nhà số 86 Mai Hắc Đế vẫn còn y nguyên số tầng vi phạm
- Ảnh: Minh Hoàng

cắt ngọn nhà sai phép
Nhà số 19 Triệu Việt Vương đang phải phá dỡ 2 tầng xây quá phép - Ảnh: Minh Hoàng

cắt ngọn nhà sai phép
Công trình xây dựng ở số 22 Triệu Việt Vương cũng buộc phải phá dỡ do xây dựng vượt số tầng cho phép là 9 tầng - Ảnh: Lê Quân

cắt ngọn nhà sai phép
Ngôi nhà số 28 - 30 Triệu Việt Vương cũng buộc phải phá dỡ phần xây dựng trái phép quá 9 tầng nhưng đến nay chủ nhà vẫn không tự "cắt ngọn" ngôi nhà - Ảnh: Lê Quân

cắt ngọn nhà sai phép
Công trình xây dựng ở số 92 - 94 Triệu Việt Vương cũng vi phạm xây vượt số tầng cho phép
- Ảnh: Minh Hoàng

cắt ngọn nhà sai phép
Công trình xây dựng ở số 55a - 55b được cho phép xây 9 tầng nhưng chủ đầu tư tự động xây 13 tầng. Đến nay, công trình này vẫn chưa chấp hành tháo dỡ phần vi phạm dù đã nhiều lần bị phạt - Ảnh: Lê Quân

cắt ngọn nhà sai phép
Cam kết phá dỡ phần xây dựng sai phạm xong trước ngày 28.8 nhưng đến nay, tòa nhà số 34 Đại Cồ Việt vẫn chưa chịu thực hiện cam kết. Chủ tòa nhà 11 tầng này tự ý xây vượt 2 tầng so với cấp phép - Ảnh: Minh Hoàng

cắt ngọn nhà sai phép

cắt ngọn nhà sai phép
Việc "điếc không sợ súng" nhất định không chịu phá dỡ phần xây dựng sai phạm còn phải kể đến tòa nhà số 4 Đặng Dung. Tọa lạc gần hồ Trúc Bạch, tòa nhà Skyline Tower được khởi công năm 2004, cấp phép xây dựng 13 tầng nhưng chủ đầu tư đã tự ý xây dựng lên... 21 tầng. Từ năm 2007 cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc giải quyết buộc "cắt ngọn" 13,1 mét nhưng đến nay phần sai phạm của tòa nhà vẫn "sừng sững".
Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao việc xử lý vi phạm chậm, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với UBND Q.Ba Đình nhưng đều không nhận được hồi âm của cơ quan này - Ảnh: Lê Quân

Lê Quân - Minh Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.