Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ Mỹ khai mạc

05/09/2012 10:35 GMT+7

(TNO) Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ Mỹ đã khai mạc ở thành phố Charlotte, bang North Carolina vào hôm 4.9 nhằm thuyết phục cử tri rằng đương kim Tổng thống Barack Obama xứng đáng có thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tại đại hội này, vào hôm nay 5.9, ông Obama sẽ chính thức được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng này tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cùng với ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Đại hội cũng sẽ chính thức đề cử Phó tổng thống Joe Biden làm ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ.

Theo hãng tin BBC, Tổng thống Obama và Phó tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu chấp nhận đề cử vào ngày 6.9.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton cũng nằm trong nhóm những người sẽ phát biểu tại đại hội kéo dài 3 ngày của đảng này.

Trước đó, đảng Dân chủ đã công bố cương lĩnh mới với nội dung ủng hộ những ý tưởng chính sách của Tổng thống Obama nhằm chuẩn bị cho kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11.

AP trích văn kiện trên cho hay đảng Dân chủ và ông Obama chủ trương tăng thuế đối với người giàu, ủng hộ hôn nhân đồng tính và quyền phá thai, đồng thời tăng cường ứng phó sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Huỳnh Thiềm

>> Nước Mỹ sau đại hội đảng Dân chủ và Cộng hòa
>> Mỹ: Tổng thống được mời vào bồi thẩm đoàn
>> Mỹ: Tổng thống Bush tuyên bố tình trạng khẩn cấp
>> Ứng viên giàu sụ của đảng Cộng hòa
>> Nổi loạn" trong đảng Cộng hòa Mỹ
>> Lãnh tụ đảng Cộng hòa thúc giục Hạ viện thông qua PNTR cho Việt Nam
>> Mùa bầu cử Mỹ khai mào
>> Ngày thứ 3 lớn của bầu cử Mỹ: Ông McCain chiếm ưu thế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.