Vi rút chết người đe dọa 10.000 du khách

03/09/2012 03:10 GMT+7

Giới chức Mỹ vừa ra cảnh báo đến 10.000 du khách có thể đã tiếp xúc với siêu vi hantavirus gây hội chứng phổi (HPS) tại Công viên quốc gia Yosemite ở bang California.

Theo AFP, ít nhất 6 trường hợp nhiễm bệnh đã được phát hiện, trong đó có 2 ca tử vong. Tất cả đều từng nghỉ tại Curry Village, một điểm dừng chân nổi tiếng của Yosemite. Tất cả lều trại được vệ sinh diệt khuẩn từ ngày 24.8 nhưng hàng ngàn du khách ở đây từ 10.6 - 24.8 đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Hantavirus lây lan do bệnh nhân tiếp xúc với nước bọt, chất thải của động vật trung gian như chuột hoặc ăn phải rau củ nhiễm khuẩn. Triệu chứng ban đầu của HPS gần giống cảm cúm nhưng sau đó bệnh nhân bị biến chứng nặng về hô hấp, dẫn đến tử vong.

Vi rút chết người đe dọa 10.000 du khách 
Vệ sinh diệt khuẩn tại Công viên Yosemite - Ảnh: Kitsapsun

Lan Chi

>> Phát hiện nước uống đóng chai nhiễm khuẩn
>> Mỹ thu hồi thịt bò nghi nhiễm khuẩn
>> Cùng bệnh viện chống nhiễm khuẩn
>> Mỹ thu hồi hàng trăm tấn thịt đông lạnh nhiễm khuẩn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.