Mỹ đình chỉ huấn luyện tại Afghanistan

03/09/2012 03:20 GMT+7

Tờ The Washington Post đưa tin Mỹ quyết định tạm đình chỉ huấn luyện tân binh cho Afghanistan vì lý do an ninh. Theo đó, 27.000 người sẽ trải qua các đợt kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng nhằm đảm bảo họ không có bất kỳ liên hệ nào với Taliban.

Quyết định trên được đưa ra sau khi ít nhất 45 binh sĩ NATO thiệt mạng tính từ đầu năm vì bị lính Afghanistan bắn. Gần đây, những vụ tấn công nội bộ hầu như không thể ngừa trước này đặc biệt tăng mạnh. Theo thống kê, từ trước đến nay có tới 1/3 binh sĩ NATO thiệt mạng tại Afghanistan dưới tay chính binh lính bản xứ do Mỹ và phương Tây đã đào tạo. Trong khi đó, Taliban khẳng định thủ phạm các vụ tấn công nội bộ là người do họ cài vào quân đội Afghanistan. Theo The Washington Post, giới chức NATO tại Afghanistan đã yêu cầu binh sĩ tăng cường cảnh giác, ngay cả khi về lại doanh trại.

N.N.L.C

>> Triều Tiên "làm căng" với Mỹ
>> Đại sứ Mỹ nói về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á
>> NATO tiêu diệt thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan
>> NATO sắp tập trận lớn tại Cộng hòa Czech
>> Nhân viên NATO tại Đức lấy cắp dữ liệu mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.