Kịp thời cứu một cô gái nghi tự tử

03/09/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Phát hiện một cô gái toàn thân tím tái sau khi uống cả vỉ thuốc, Đội trật tự du lịch biển, Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cùng người dân đã đưa cô gái đi cấp cứu.

(TNO) Chiều 3.9, Đội trật tự du lịch biển, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng cho biết vừa đưa một cô gái nghi tự tử đi cấp cứu kịp thời.

>> Cứu cô gái ngồi đỉnh trụ điện định tự tử
>> Treo cổ tự tử tại công trường

Lúc 16 giờ 20 phút chiều 3.9, anh Phan Công Lâm và anh Hồ Văn Hùng (Đội trật tự du lịch biển) phát hiện Đ.T (20 tuổi, quê H.Duy Xuyên, Quảng Nam) mặc quần short jeans xanh, áo thun ngắn tay màu trắng nằm ngất lịm dựa vào hòn đá dưới gốc dừa ven đường Hoàng Sa, thuộc bãi biển T18, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Lúc này, toàn thân T. đã tím tái, hơi thở rất yếu, bên cạnh là một vỉ thuốc 20 viên chỉ còn lại vỏ, 1 ly nước, 1 chìa khóa xe, 1 điện thoại di động.

Anh Lâm, anh Hùng cùng hai chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đánh thức T. một lúc lâu nhưng cô phản ứng rất yếu ớt, mắt nhắm hờ.

Sau đó, T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Q.Sơn Trà.

Nguyễn Tú

>> Cô gái leo trụ điện có biểu hiện rối loạn tâm thần
>> Tìm thấy thi thể cô gái tự tử trên sông Hàn
>> Phát hiện thi thể dưới hố lắp đặt tuyến cáp
>> Phát hiện một thi thể mang nhiều thương tích
>> Một người chết trong trường tiểu học
>> Phát hiện thi thể trên sông Hàn
>> Tìm thấy thanh niên mất tích trên vịnh Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.