Những văn sĩ “Ông già Nam bộ” đi viếng nhà văn “Ông già Nam bộ”

03/09/2012 03:20 GMT+7

Nhân ngày giỗ lần thứ 4 của “Ông già Nam bộ” - nhà văn Sơn Nam (1926-2008), nhiều nhân sĩ trí thức, bạn bè văn nghệ và cả những bạn đọc yêu mến nhà văn Sơn Nam đã tề tựu về Nhà lưu niệm nhà văn Sơn Nam nằm bên bờ sông Bảo Định (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để thắp nhang tưởng niệm cố nhà văn…

Tính đến lúc từ trần (năm 2008), nhà văn Sơn Nam đã thọ 82 tuổi. Số tuổi ấy, bây giờ trong làng văn đếm không đầy bàn tay. Vậy mà trong ngày giỗ lần 4 của ông, có đến 3 “ông già Nam bộ” khác hiện diện mà tuổi của họ đều đã qua ngưỡng “bát tuần”, đó là: nhà văn Trang Thế Hy (gốc Bến Tre, 89 tuổi), nhà thơ Kiên Giang (gốc Kiên Giang, 84 tuổi) và nhà văn Nguyễn Quang Sáng (gốc An Giang, 81 tuổi). Ngoài những nhà văn cao niên kể trên, còn có một “nhà văn trẻ” (cách gọi này do nhà thơ Phạm Sỹ Sáu đặt) là Mạc Can (gốc Cà Mau, năm nay mới… 68 tuổi). Tất cả những “ông già Nam bộ” còn tại thế này đều đến đây để bày tỏ tấm lòng với một “ông già Nam bộ” khác đã khuất xa.

 Những văn sĩ “Ông già Nam bộ” đi viếng nhà văn “Ông già Nam bộ”
Nhà văn Trang Thế Hy và Nguyễn Quang Sáng - Ảnh: H.Đ.N

H.Đ.N

>> Nhà văn Sơn Nam “rủ” anh em văn nghệ về Mỹ Tho
>> Triển lãm ảnh về nhà văn Sơn Nam
>> Những điều ít biết về nhà văn Sơn Nam
>> Trao tiền ủng hộ nhà văn Sơn Nam
>> Nhà văn Sơn Nam ngộ nạn
>> Nhà văn Sơn Nam: "Sống bằng hơi thở đất rừng U Minh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.