Ngựa vằn và linh dương đẻ trong vườn thú

01/09/2012 03:35 GMT+7

Ngày 31.8, hàng ngàn du khách đã đến khu du lịch lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến (Bình Dương) để chiêm ngưỡng con ngựa vằn và linh dương vừa chào đời lúc rạng sáng.

Ngựa vằn và linh dương đẻ trong vườn thú

Ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú khu du lịch, cho biết sau 8 tháng mang bầu, ngựa vằn mẹ (được mang về từ châu Phi, khoảng 3 năm trước) đã sinh ra ngựa vằn con nặng khoảng 30 kg. Hơn 4 giờ sau khi sinh nở, ngựa vằn con đã chạy nhảy tung tăng theo mẹ khắp vườn thú (ảnh). Theo các chuyên gia, đây là con ngựa vằn thứ 2 được sinh ra tại Việt Nam (sau Thảo Cầm Viên, TP.HCM). Cùng ngày, một con linh dương sừng xoắn cũng được sinh ra tại vườn thú Đại Nam. Con linh dương này được nhập về từ châu Phi cùng với con ngựa vằn.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.