Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân mới

01/09/2012 03:40 GMT+7

Nga sẽ biên chế 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey cho Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Biển Bắc.

RIA-Novosti ngày 31.8 dẫn lời Tổng cục trưởng Tổng cục Mua sắm quốc phòng Anatoly Shlemov cho hay: “Tàu ngầm Alexander Nevsky sẽ được triển khai cho Hạm đội Thái Bình Dương, còn Hạm đội Biển Bắc nhận tàu Yuri Dolgoruky”.

Theo ông, mọi công tác chuẩn bị sẽ mất khoảng một năm. Dự kiến, tàu ngầm hạt nhân lớp Borey sẽ trở thành lực lượng tàu ngầm nòng cốt của hải quân Nga trong tương lai và việc phân bố như trên chứng tỏ Nga rất quan tâm đến tình hình an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo RIA-Novosti, tàu ngầm lớp Borey có khả năng lặn sâu tối đa 450 m và mang theo thủy thủ đoàn 107 người. Ngoài ra, tàu sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, lên đến 16 tên lửa với nhiều đầu đạn hạt nhân.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.