Lập kỷ lục sau 98 năm trôi dạt trên biển

31/08/2012 21:50 GMT+7

(TNO) Một cái chai chứa thông điệp, được tìm thấy tại Scotland sau 98 năm trôi dạt trên biển, vừa lập kỷ lục Guinness.

Một người đánh cá có tên Andrew Leaper đã phát hiện cái chai này vướng vào lưới đánh cá của mình hồi tháng 4.2012 khi ông đang đi đánh cá ở vùng biển thuộc đảo Shetland, phía bắc Scotland.

Đây là một trong số 1.890 cái chai được chính phủ Scotland ném ra biển trong một thí nghiệm dòng hải lưu ngầm ở vùng biển Scotland hồi năm 1914.

Trong mỗi chai có một thông điệp yêu cầu ai nhặt được ghi lại chính xác nơi nhặt chai rồi gửi lại cho chính phủ Scotland, và sẽ nhận phần thưởng 6 xu (lúc bây giờ).

Rất tiếc ông Leaper không thể nhận được 6 xu tiền thưởng vì Scotland đã thay đổi hệ thống tiền tệ.

Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ngày 30.8 đã xác nhận kỷ lục thông điệp trong chai này là cổ nhất được tìm thấy, đánh bại kỷ lục được lập cách đây 5 năm.

Phúc Duy

>> Thái Lan lập kỷ lục thế giới về mát xa tập thể
>> Trái cây trộn lớn nhất
>> Diễm Hương muốn ghi danh kỷ lục Guinness
>> iPhone 4 được ghi tên vào kỷ lục Guinness
>> Đôi nghệ sĩ nhận danh hiệu Guinness Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.