Ecuador tìm giải pháp cho vụ Julian Assange

31/08/2012 03:15 GMT+7

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Gama ngày 30.8, Tổng thống Ecuador Rafael Correa nhận định tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Ông Assange đã được Ecuador cho phép tị nạn chính trị từ ngày 16.8 nhưng vẫn không thể ra khỏi trụ sở của đại sứ quán nước này ở thủ đô London của Anh vì lo ngại bị dẫn độ về Thụy Điển. Khi đó, ông có thể sẽ bị đưa sang Mỹ để xét xử tội gián điệp vì công bố khoảng 250.000 thư tín ngoại giao của nước này trên WikiLeaks. Tổng thống Correa cho rằng chỉ có 3 cách giải quyết: đảm bảo Julian Assange không bị Anh dẫn độ đến nước khác, thẩm phán Thụy Điển xét xử ông này tại Đại sứ quán Ecuador ở London; Anh cấp giấy thông hành cho Assange. Ông Correa lo ngại nhà sáng lập WikiLeaks bị xét xử “thiếu minh bạch” tại Mỹ.

Lan Chi

>> Julian Assange đang muốn đánh lạc hướng dư luận?
>> Căng thẳng ngoại giao vì Julian Assange
>> Julian Assange sắp xuất bản tự truyện
>> Julian Assange thề không lùi bước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.