Tặng nhà tình nghĩa, tình thương

31/08/2012 03:00 GMT+7

Ngày 30.8, Công ty dệt may 7 (thuộc Quân khu 7) bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa cho 4 gia đình ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) gồm: gia đình các ông Nguyễn Công Khanh, thương binh hạng 3/4 ; ông Phan Đức Vũ, con liệt sĩ, bị tàn tật; bà Phạm Thị Lợi, con liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Sa, thương binh hạng 4/4. Mỗi ngôi nhà được Công ty dệt may 7 hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với sự đóng góp của gia đình, tộc họ.

UBND P.An Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã trao 2 nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Lan (người già neo đơn) và ông Kim Văn Quyết (cựu thanh niên xung phong). Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 35 m2, trị giá 46 triệu đồng. Riêng căn nhà của bà Lan được ông Bùi Ngọc Trình (ngụ tại địa phương) tài trợ toàn bộ tiền xây dựng.

Hồ Trọng - Kim Cương

Tặng học bổng

Ngày 30.8, Thành đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng trao 500 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) nhằm tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó.

Hội Chữ thập đỏ Q.4, TP.HCM tổ chức trao 30 suất học bổng (700.000 đồng/suất) cho các em học sinh nghèo từ cấp tiểu học đến THPT trên địa bàn Q.4.

Ủy ban MTTQ TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM trao 542 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và 17 xe đạp (hơn 1,2 triệu đồng/chiếc) cho học sinh, sinh viên nghèo tại xã An Thới Đông và xã Tam Thôn Hiệp thuộc H.Cần Giờ, TP.HCM, tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.

Ng.Tú - Như Thảo 

Tặng gạo

Sáng qua 30.8, tại chùa Từ Đàm, Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức phát gạo (20 kg/hộ) cho 700 hộ phật tử nghèo trên địa bàn TP.Huế.

Bùi Ngọc Long

>> Tặng nhà tình thương
>> Tặng nhà tình thương
>> Tặng nhà tình thương
>> Tặng nhà tình thương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.