Pháp giảm giá xăng, dầu diezel

29/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 28.8, Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici cho biết giá xăng và dầu diezel sẽ được giảm đến 6 xu euro mỗi lít nhằm tuân thủ một cam kết then chốt của Tổng thống Francois Hollande trong chiến dịch tranh cử vừa qua, theo AP .

Đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp với các lãnh đạo trong ngành dầu mỏ, ông Moscovici cho biết các công ty đã đồng ý giảm giá xăng từ 1-3 xu/lít, và chính phủ sẽ giảm thêm 3 xu nữa thông qua việc giảm thuế đánh trên xăng và dầu diezel.

Đây là một trong những biện pháp nhằm giảm áp lực tăng giá đối với các hộ gia đình Pháp trong bối cảnh nền kinh tế đang trì trệ. Bên cạnh đó, giới quan sát cho rằng cam kết giảm giá nhiên liệu là một trong những nhân tố giúp ông Hollande giành thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Điện Élysée hồi tháng 5.

Trong nhiều tháng qua, giá nhiên liệu ở Pháp đã tăng liên tục do tác động của giá dầu thế giới, gây bất bình trong một bộ phận xã hội.

Khang Huy

>> Pháp sẵn sàng công nhận chính phủ lâm thời Syria
>> Ba Lan muốn cùng Pháp, Đức lập lá chắn tên lửa
>> Nhiều người Pháp thất vọng với cách điều hành của Tổng thống Hollande
>> Thị trưởng Pháp bác tin đám cưới của “ông bà Smith”
>> Sơ đồ Phủ Tổng thống Pháp bị đánh cắp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.