Mitt Romney chính thức trở thành ứng viên tổng thống Mỹ

29/08/2012 09:30 GMT+7

(TNO) Ông Mitt Romney đã chính thức được chọn làm ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa tại đại hội toàn quốc của đảng được tổ chức ở thành phố Tampa, bang Florida vào ngày 28.8.

Theo BBC, ông Romney sẽ chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa bằng một bài phát biểu vào ngày 30.8.

Như vậy, cựu thống đốc bang Massachusetts này sẽ đối đầu với Tổng thống Barack Obama - ứng viên tái tranh cử thuộc đảng Dân chủ - trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6.11 tới.

Vài phút sau đó, cũng tại đại hội đảng Cộng hòa, hạ nghị sĩ Paul Ryan của bang Wisconsin đã chính thức được chọn là ứng cử viên phó tổng thống của đảng này.

Ông Romney từng tuyên bố rằng, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ hạ thuế, cắt giảm chi tiêu của chính phủ, cắt mức thâm hụt ngân sách...

Huỳnh Thiềm

>> Mitt Romney bị "mỉa mai" ở Anh
>> Ông Mitt Romney phản đối hôn nhân đồng tính
>> Phát ngôn viên “gay” của ông Mitt Romney từ chức
>> Ứng viên Tổng thống Mỹ đòi đánh Iran
>> Ứng viên tổng thống Mỹ bị tố quấy rối tình dục
>> Chuyện bảo vệ ứng viên Tổng thống Mỹ
>> Barack Obama: Tôi là ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.