Ghana bắt người nước ngoài đào vàng lậu

29/08/2012 03:15 GMT+7

Hoàn Cầu Thời Báo hôm qua đưa tin các viên chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Ghana vừa đi thăm 41 công dân nước này bị bắt giữ với cáo buộc khai thác vàng lậu trong các cuộc truy quét gần đây.

Chiến dịch truy quét được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa các thợ mỏ nước ngoài và cư dân địa phương tại Ghana liên quan đến lo ngại về tác động đối với môi trường cũng như nỗi lo dân bản địa bị cướp việc làm.

Cảnh sát Ghana cho biết toàn bộ những người Trung Quốc nói trên không có thị thực làm việc, giấy phép cư trú hoặc giấy phép khai khoáng. Trong số này, phần lớn bị bắt vào tuần trước tại khu đất của Tập đoàn khai khoáng AngloGold Ashanti ở vùng Ashanti, miền nam Ghana, theo báo địa phương Daily Guide.

Nhóm người này sau đó đã được đưa về thủ đô Accra để xử lý và điều tra.

Trùng Quang

>> Ghana bắt 37 người Trung Quốc khai thác vàng lậu
>> Xe bồn cán chết 27 người ở Ghana

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.