Bộ trưởng Nội vụ Libya rút đơn từ chức

29/08/2012 10:30 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Nội vụ Fawzi Abdelali của Libya đã trở lại làm việc vào hôm 28.8, hai ngày sau khi ông từ chức theo sau làn sóng những cuộc tấn công nhắm vào các đền thờ Hồi giáo người Sufi và các vụ bạo lực khác làm chấn động đất nước.

>> Bộ trưởng Nội vụ Libya từ chức

“Tôi nghĩ đệ đơn từ chức sẽ làm nhiều người khác an lòng. Nhưng thật đáng tiếc, việc này càng làm các vấn đề phức tạp hơn. Tôi đã rút đơn từ chức và chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ”, theo hãng tin Reuters dẫn lời phát biểu của ông Abdelali tại cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli.

Trước đó, hôm 26.8, Bộ trưởng Abdelali đã đệ đơn từ chức sau khi bị Quốc hội chỉ trích là xử lý kém khiến tình hình an ninh trong nước thêm tồi tệ.

Trong khi đó, một chính phủ mới dự kiến sẽ được quốc hội Libya chỉ định trong vài tuần tới.

Huỳnh Thiềm

>> Nga sắp nối lại hợp tác quân sự với Libya
>> Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya
>> Phe tự do dẫn đầu bầu cử Libya
>> Libya tiến hành cuộc bầu cử lịch sử
>> Tunisia dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Hơn 100 người chết vì xung đột bộ tộc tại Libya
>> Libya lập vùng quân sự để bảo vệ thường dân
>> Chính phủ Libya chiếm lại sân bay
>> Quân đội Libya tái chiếm sân bay Tripoli
>> Tunisia sẽ dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Nội các Libya bị cách chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.