Vụ sai phạm tại Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời: Chi tiêu vô tội vạ

28/08/2012 03:33 GMT+7

Liên quan đến những sai phạm tài chính tại Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Trần Văn Thời, H.Trần Văn Thời (Cà Mau), Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã làm rõ vai trò của nhiều cá nhân, trong đó có ông Huỳnh Văn Thái, nguyên Kế toán trưởng BV Trần Văn Thời.

Theo quy định của BV, nhà thuốc BV hoạt động dưới hình thức khoán kinh doanh; tức tự mua thuốc, tự theo dõi công nợ, trả tiền mua thuốc, nộp phần lãi về cho BV. Kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm 2006 đến tháng 2.2008, nhà thuốc nộp toàn bộ tiền vốn và lãi cho phòng kế toán 1,6 tỉ đồng nhưng phòng kế toán đã để ngoài sổ sách 845 triệu đồng và không cung cấp được cho đoàn thanh tra chứng từ nguồn tiền trên sử dụng vào việc gì. Mua thuốc cho BV chỉ có 233 triệu đồng, nhưng ông Huỳnh Văn Thái nâng khống lên thành 353 triệu đồng. Khi làm việc với đoàn kiểm tra, kế toán nhà thuốc BV trình bày vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008, ông Thái có đến nhà thuốc mượn tiền cho cá nhân 2 lần là 120 triệu đồng. Đến khi đối chiếu công nợ, ông Thái đề nghị nâng khống tiền thuốc BV nợ nhà thuốc thêm 120 triệu đồng. Tương tự, BV mua thuốc của một công ty dược khác trong 2 năm 2008 - 2009 là 1,5 tỉ đồng nhưng BV “trả” tới 2,2 tỉ đồng.

BHXH H.Trần Văn Thời chuyển tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho BV số tiền 3,5 tỉ đồng, thủ quỹ rút 700 triệu đồng về nộp quỹ, số còn lại mang gửi tiết kiệm và số tiền này cũng không hạch toán vào sổ sách kế toán của đơn vị.

Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra cũng phát hiện 92 phiếu ghi nợ cho ông Thái số tiền là 623 triệu đồng. Số tiền này được thủ quỹ và kế toán BV cho biết, khi thu viện phí, ông Thái nhiều lần đến mượn, mỗi lần mượn ông Thái đều yêu cầu cấp dưới của mình ghi nợ vào giấy và cuối ngày nộp giấy nợ cho thủ quỹ. Trong 2 năm 2007 - 2008, dù Khoa Dược của BV không nhập số thuốc trị giá 418 triệu đồng (103 hóa đơn) nhưng BV vẫn xuất tiền quỹ của đơn vị để trả. Ông Thái tổ chức báo cáo công khai tài chính luôn lệch thiếu so với quỹ thực tế. Cụ thể, cuối kỳ năm 2007 chênh lệch quỹ là 1 tỉ đồng, năm 2008 là 2 tỉ đồng, năm 2009 là 1,8 tỉ đồng, năm 2010 là 3,3 tỉ đồng. Và đến ngày 31.12.2011, đơn vị thâm hụt quỹ 6,5 tỉ đồng.

Đáng ngạc nhiên là từ năm 2006 đến tháng 11.2010, ông Huỳnh Văn Thái đã không nhận tiền lương, tiền ưu đãi, tiền tăng thu nhập của mình. Khi đoàn thanh tra vào cuộc, ông Thái mang chứng từ thu viện phí đi gửi tại phòng khám da liễu của BV khoảng 10 ngày, nhưng sau đó mang đi đâu không rõ.

>> Chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng tại Bệnh viện Trần Văn Thời
>> Sai phạm gần 12 tỉ đồng ở bệnh viện Trần Văn Thời
>> Đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời
>> Sai phạm tài chính tại Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.