Mexico tạm giam cảnh sát bắn vào xe đại sứ quán Mỹ

28/08/2012 14:19 GMT+7

(TNO) Một thẩm phán Mexico hôm 27.8 đã ra lệnh tạm giam 40 ngày đối với 12 viên cảnh sát liên bang liên quan đến vụ bắn vào xe đại sứ quán Mỹ 3 ngày trước đó.

>> Cảnh sát Mexico bắn vào xe Đại sứ quán Mỹ
>> Cảnh sát Mexico bắn nhân viên tòa đại sứ Mỹ

“Thẩm phán ra lệnh tạm giam họ trong 40 ngày... vì lạm dụng quyền lực”, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức chính phủ Mexico cho biết.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các công tố viên Mexico đang xem xét các cáo trạng nhằm vào những viên cảnh sát kể trên.

Vụ việc xảy ra vào hôm 24.8 khi cảnh sát liên bang Mexico đang truy đuổi tội phạm ở phía nam thủ đô Mexico City.

Vào thời điểm này, các nhân viên đại sứ quán Mỹ đang trên đường đến cơ sở quân sự ở thị trấn El Capulin thì bất ngờ hứng nhiều loạt đạn từ các nhân viên cảnh sát liên bang.

Kết cục là có hai nhân viên tòa đại sứ Mỹ tại đây bị thương.

Theo AFP, đại sứ quán Mỹ đã mô tả vụ việc như là một cuộc phục kích.

Các viên cảnh sát trên hiện đang được xem là nghi can trong vụ bắn nhân viên tòa đại sứ Mỹ.

Huỳnh Thiềm

>> Mexico thay toàn bộ cảnh sát tại sân bay thủ đô
>> Đám cưới tập thể của tù nhân ở Mexico
>> Mexico: Tịch thu 206 triệu USD tiền buôn bán ma túy
>> Mexico phát hiện 14 thi thể chất trong xe tải  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.