Xôn xao về bản báo cáo nạn buôn người ở Anh

27/08/2012 21:19 GMT+7

(TNO) Dư luận Anh đang xôn xao sau khi một bản báo cáo chính thức về nạn buôn người ở nước này được công bố vào ngày 26.8.

(TNO) Dư luận Anh đang xôn xao sau khi một bản báo cáo chính thức về nạn buôn người ở nước này được công bố vào ngày 26.8.

Tờ Guardian dẫn nguồn bản báo cáo của Trung tâm phòng chống buôn người Vương quốc Anh (UKHTC) cho biết, nhiều nạn nhân bị bán đến nước Anh để làm người giúp việc, nô lệ tình dục, tội phạm, chứ không chỉ để hành nghề mại dâm, và tình trạng buôn người để lấy nội tạng ngày càng gia tăng.

Bản báo cáo đưa ra các số liệu thống kê cho thấy, kể từ tháng 4.2009 đến tháng 4.2012 có tổng cộng 2.445 người bị bán sang Anh, theo Guardian.

Tổ chức cảnh sát châu u cho biết, đa số các trường hợp bị bọn tội phạm lừa bán sang Anh với hứa hẹn có một cuộc sống, việc làm tốt hơn, và hầu hết các nạn nhân không có lối thoát vì mắc nợ bọn tội phạm.

Phúc Duy

>> Cần chấm dứt tình trạng buôn người
>> Nóng bỏng nạn buôn người - Kỳ 4: Chạy trốn khỏi “động quỷ”
>> Nóng bỏng nạn buôn người - Kỳ 3: Nô lệ tình dục
>> Nóng bỏng nạn buôn người - Kỳ 2: Nạn nhân thành thủ phạm
>> Nóng bỏng nạn buôn người
>> Nữ quái 16 tuổi buôn người sang Trung Quốc
>> Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.