Bộ trưởng Nội vụ Libya từ chức

27/08/2012 11:17 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Nội vụ Libya đã từ chức trong hôm 26.8 sau làn sóng những cuộc tấn công nhắm vào các đền thờ Hồi giáo người Sufi và các vụ bạo lực khác làm chấn động đất nước.

Ông Fawzi Abdelali đã từ chức nhằm phản đối những lời đả kích từ Quốc hội vì cách đối phó với tình trạng bạo lực, theo một phụ tá.

Bộ trưởng Nội vụ Libya từ chức
 Một ngôi đền của người Sufi bị san bằng trong một cuộc tấn công - Ảnh: Reuters

Làn sóng bạo lực mới nhất bao gồm hai vụ tấn công vào đền thờ của người Sufi, vốn được quy trách nhiệm cho phái Hồi giáo cực đoan Salafi, theo BBC.

Những cuộc tấn công đền thờ của các phe phái đã gia tăng sau cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng lật đổ đại tá Muammar Gaddafi.

Hãng BBC dẫn lời người phụ tá của Fawzi Abdelali: “Ông ấy đã đệ đơn từ chức nhằm phản đối lời chỉ trích chính phủ của các nghị sĩ quốc hội và bảo vệ cách mạng”.

Sơn Duân

>> Nga sắp nối lại hợp tác quân sự với Libya
>> Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya
>> Phe tự do dẫn đầu bầu cử Libya
>> Libya tiến hành cuộc bầu cử lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.