Đến lượt đồng sáng lập Facebook bán cổ phiếu

25/08/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Nhà đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz đã bán 450.000 cổ phiếu (nhóm A) của trang mạng xã hội này trong vòng ba ngày trở lại đây, theo tin tức của Reuters hôm 24.8.

(TNO) Nhà đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz đã bán 450.000 cổ phiếu (nhóm A) của trang mạng xã hội này trong vòng ba ngày trở lại đây.

Từ 22 - 24.8, mỗi ngày Dustin Moskovitz đã bán ra 150.000 cổ phiếu thuộc nhóm A của Facebook và thu về khoản tiền vào khoảng 8,7 triệu USD, Reuters dẫn lại một báo cáo theo quy định được gửi đi vào cuối ngày thứ sáu (24.8, giờ Mỹ) cho biết.

Cũng theo Reuters, trong ba phiên giao dịch kể từ ngày thứ sáu tuần trước (17.8), Moskovitz cũng đã bán 450.000 cổ phiếu Facebook. Khi đó, số tiền mà Moskovitz - Giám đốc kỹ thuật đầu tiên của Facebook - nhận được lên đến 8,83 triệu USD.

Tuy nhiên, hiện Moskovitz vẫn sở hữu 6,6 triệu cổ phiếu nhóm A và 126,2 triệu cổ phiếu nhóm B tại Facebook.

Hồi đầu tuần này, Peter Thiel - một thành viên trong ban giám đốc của Facebook - đã bán đi số cổ phần trị giá gần 400 triệu USD tại mạng xã hội này.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24.8, giá cổ phiếu Facebook trên sàn Nasdaq giảm 0,3 USD/CP, xuống còn 19,41 USD/CP.

Được biết, giá "chào sàn" IPO của cổ phiếu Facebook hôm 18.5 là 38 USD/CP.

An Huy

>> Bán tháo cổ phiếu Facebook
>> Cổ phiếu rớt giá, Facebook mất 50 tỉ USD
>> Microsoft do dự với cổ phần Facebook
>> Giá cổ phiếu Facebook tiếp tục "lao dốc
>> Nasdaq chưa hết "đau đầu" vụ IPO Facebook
>> Facebook gặp hạn vì IPO
>> Cổ phiếu Facebook "bốc hơi" 25 tỉ USD
>> Facebook "bốc hơi" 11 tỉ USD
>> Có khuất tất trong sự kiện IPO của Facebook?
>> Cổ phiếu Facebook bị gắn nhãn “nên bán”
>> Facebook và đợt IPO lịch sử 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.