Đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia

25/08/2012 03:20 GMT+7

Ngày 24.8, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa đánh sập một đường dây đánh bạc trực tuyến do Lâm Mạnh Nhi, 42 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM cầm đầu.

Theo Cơ quan điều tra, khoảng tháng 5, qua điều tra cơ bản, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an phát hiện một trang web đánh bạc trực tuyến có tên www.grg88.com nên chặn bắt đường truyền và phát hiện có rất nhiều địa chỉ IP truy cập vào trang web này để đánh bạc trực tuyến với casino ở Campuchia, sau đó qua hệ thống chảo thu phát, đưa trái phép vào mạng internet của Việt Nam để tránh sự phát hiện của cơ quan quản lý. Xác định đây là một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Công an thành lập Ban Chuyên án do thiếu tướng Trần Trọng Lượng làm Trưởng ban, đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS, làm Phó ban, Cục CSHS, C50, C51, A71, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an Quảng Ninh là thành viên.

Đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
Nhi (tức Linh)  (bìa trái) cùng các đối tượng trong đường dây - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Ban Chuyên án xác định đường dây do Lâm Mạnh Nhi (tức Linh) cầm đầu. Dưới Nhi có các cánh tay đắc lực là Phan Tô Hà (43 tuổi), Lê Thị Kim Cúc (50 tuổi); Lê Văn Ngỡi (tức Bình 29 tuổi); Dương Văn Sơn (44 tuổi ); Lê Thị Nga (52 tuổi) đều ngụ TP.HCM. Theo hồ sơ Ban Chuyên án, khoảng năm 2009, Nhi sang Campuchia làm việc cho Công ty DIWEI và được giao quản lý một tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với casino Mộc Bài. Khoảng tháng 8.2011, Nhi đảm nhiệm luôn 2 tài khoản tổng của casino Mộc Bài, chuyên tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến với casino Mộc Bài. Từ tài khoản tổng, Nhi chia nhỏ ra làm nhiều trang khác cho nhiều người (nhà cái) từ Cần Thơ tới Móng Cái, tổ chức đánh bạc mà không phải qua casino. Tiền đánh bạc mà các con bạc thua sẽ được "nhà cái" chuyển qua tài khoản cho Nhi và ngược lại. Riêng tiền thua bạc của các con bạc Nhi được hai công ty DIWEI và Mộc Bài chia theo phần trăm như sau: mỗi con bạc tham gia đánh bạc 1.000 điểm (tương đương 1.000 USD = 20 triệu đồng), Nhi được hưởng 20.000 đồng. Ban Chuyên án phát hiện "nhà cái" Lê Văn Ngỡi, chỉ trong thời gian ngắn đã tham gia đánh bạc trong trang web của Nhi tổng cộng số tiền đến 4,608 tỉ đồng.

Sau khi có đủ chứng cứ, ngày 22.8, Ban Chuyên án bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm Mạnh Nhi. Từ lời khai của Nhi, ngày 23.8, 4 mũi của Ban Chuyên án đồng loạt ra quân, tấn công 4 điểm tổ chức đánh bạc trực tuyến ở địa bàn Tây Ninh và TP.HCM do Lê Thị Kim Cúc, Lê Văn Ngỡi, Dương Văn Sơn, Lê Thị Nga làm chủ. Tại đây, các đối tượng bị bắt khẩn cấp trong vai trò tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức trực tuyến trong trang web do Nhi cầm đầu.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.