Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt

23/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 22.8, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào 2012, tại H.Khamkout, tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã tham dự lễ khởi công xây dựng dự án làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt.

Dự án được chia làm 2 hợp phần, gồm: khu làng với đầy đủ các cơ sở hạ tầng như trụ sở, nhà trẻ, sân thể thao... và khu trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp cho thanh niên, tổng vốn đầu tư là trên 65 tỉ đồng; trồng cao su trên diện tích 700 ha do Chính phủ Việt Nam tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng anh em gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt lâu đời. Tuổi trẻ hai nước chúng ta xem đó là tài sản vô giá mà mình có trách nhiệm gìn giữ và phát huy.

Tại buổi lễ, anh Khăm Phả Phim Mạ Sỏn, Phó bí thư T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào, khẳng định dự án làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt thành công là kết quả cao đẹp của sự hợp tác đặc biệt hữu nghị giữa 2 quốc gia nói chung, giữa tuổi trẻ 2 nước nói riêng, trở thành một trong những biểu tượng cao đẹp, khẳng định sự hợp tác hữu nghị giữa T.Ư Đoàn 2 nước.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.